Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương (1953)

Nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương tọa lạc tại số 314 đường Ngô Quyền, phường 8, quận 10, TPHCM. Một ngôi nhà thờ khang trang, tốt đẹp, có diện tích hơn 2100 mét vuông được xây cất từ năm 1998. Hiện nay số lượng tín hữu nhóm lại vào khoảng 2500 người, với 30 ban ngành. Mục sư Phạm Trọng Huy là Quản nhiệm Hội Thánh. Truyền đạo Trần Thanh Danh- phụ tá Quản nhiệm.

Để có một cơ ngơi tốt đẹp phục vụ tín hữu thờ phượng Chúa ngày hôm nay, không thể không nhớ đến những ngày đầu Hội Thánh được thành lập.

Vai trò của Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn:

Từ năm 1951-1957, Mục sư Lê Văn Phải được mời đến Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn chăn bầy thay thế cụ Mục sư Trần Xuân Hỉ. Hội Thánh noi theo con đường của các Mục sư tiền nhiệm, tiếp tục công tác chứng đạo, thăm viếng chăm sóc, kết quả thành lập được 3 Hội Thánh mới, trong đó có Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương được thành lập năm 1953.

Những năm đầu thập niên 50, Mục sư Lê Văn Phải – Chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn cùng các Truyền đạo Phụ tá là Truyền đạo Nguyễn Sơn Hà (được mời làm Phó Chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn năm 1953), Truyền đạo Nguyễn Văn Phách, và sự giúp đỡ của Mục sư Lưu Văn Mão bắt đầu rao giảng Tin Lành tại các khu vực chợ Nguyễn Tri Phương. Lúc đó địa điểm giảng Tin Lành tại số 16G Ducos (nay là số 284 đường Ngô Quyền) do ông Đặng Phước Giỏi là tín hữu Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn thuê.

Số người tin nhận Chúa ngày càng đông, nơi nhóm họp truyền giảng trở nên chật hẹp.

Vì vậy, mùa hè năm 1953, Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn quyết định mua khu đất ngã ba đường Ducos- Davie (nay là số 314 Ngô Quyền- đường Ba Tháng Hai) để xây dựng nhà thờ. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Nguyễn Tri Phương vào ngày 17/8/1953 và hơn 5 tháng đã hoàn tất.

Ngày 06/02/1954 lễ Khánh thành Cung hiến Đền thờ được cử hành trọng thể, dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Chúa Nhật 16/5/1954, Mục sư Lê Văn Phải- Chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn tuyên bố Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương được tự trị và Truyền đạo Nguyễn Sơn Hà là vị Chủ tọa đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương.

Sự phát triển của Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương:

Xây dựng và sửa chữa:

Ngày 25/10/1955 Hội Thánh bắt đầu tiến hành khởi công xây cất tư thất, đến ngày 23/12/1955 hoàn thành.

Phiên họp ngày 06/8/1972, Mục sư Chủ tọa lúc bấy giờ là Mục sư Phan Duy Hinh và Ban Trị sự quyết định mở Hội Thánh mới tại khu Phú Thọ. Hội Thánh mua căn phố 62 mét vuông, khu vực Lữ Gia, được sửa chữa và cải tạo thành nhà thờ mới. Lễ Khánh thành và Cung hiến Đền thờ Hội Thánh Lữ Gia ngày 28/10/1972.

Ngày 04/8/1998, Mục sư Trần Bá Thành được bổ nhiệm làm Chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương, cùng Hội Thánh tiến hành lễ đặt viên đá khởi công xây dựng nhà thờ mới tại nền nhà thờ cũ.

Lễ Khánh thành Cung hiến Đền thờ và Cảm tạ Chúa 46 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương được tổ chức ngày 25/11/1999.

Mở thêm Hội Thánh nhánh:

Từ năm 1999, Mục sư Quản nhiệm cùng Ban Chấp sự đã chú ý đến việc mở mang Hội Thánh ở nhiều khu vực như: Củ Chi, Trảng Bàng, Gò Dầu, Đồng Tâm, Minh Hưng, Phước Liễu (Bình Phước).

Giữa năm 2005 Hội Thánh mở điểm nhóm mới ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân, đến năm 2018 điểm nhóm được công nhận trở thành Chi hội Lê Minh Xuân. Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Tri Phương tiếp tục mở thêm các Điểm nhóm Tân Nhựt (2006), Điểm nhóm Gò Mây – Quận Bình Tân (2010), Điểm nhóm Bình Châu (trở thành Chi hội năm 2021), Điểm nhóm Phao-lô (Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Vào năm 2012 tiến hành xây dựng nhà nguyện Điểm nhóm Lê Minh Xuân, và năm 2013 là xây dựng nhà nguyện Điểm nhóm Tân Nhựt.

Đến nay, Hội Thánh Củ Chi, Hội Thánh Trảng Bàng đã trở thành các Chi hội, xây dựng được nhà thờ mới, tiếp tục mở mang thêm các điểm nhóm khác nữa.

Ban Truyền thông HTTL. Sài Gòn

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn