Người tin Chúa chết hỏa táng có được không? Tại sao được, tại sao không? Xin giải thích rõ.
Chào bạn,
Hỏa táng là quá trình sử dụng nhiệt độ cực cao để đưa cơ thể con người trở về các thành phần cơ bản, “cát bụi trở về với cát bụi”. Vì phần lớn cơ thể là mô nên nó sẽ hoá hơi trong quá trình này, chỉ còn lại xương. Quá trình này được thực hiện trong buồng hỏa táng – là một buồng kín được lát bằng vật liệu chịu lửa với nhiệt độ từ 1800 đến 2000. Thi thể cần hỏa táng sẽ được đặt trong một quan tài bằng gỗ hoặc bìa cứng, và được đưa vào buồng hỏa táng. Trong vòng vài giờ, cơ thể sẽ được thiêu rụi, chỉ còn lại các mảnh xương. Những mảnh xương này sau đó được để trên một cái bàn, và tất cả các mảnh vụn kim loại như ghim, ốc vít, và các chi giả bằng titan được loại bỏ bằng tay. Các mảnh xương sau đó được đưa vào một máy xử lý đặc biệt để nghiền thành bột mịn. Phần “tro cốt” này sau đó được cho vào một túi nhựa đặt bên trong bình đựng tro và trao lại cho gia đình người quá cố.
Một số Cơ Đốc nhân không ủng hộ việc hỏa táng vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như họ tin rằng:
– Thân thể vật lý sẽ được Chúa làm cho sống lại, vì vậy phải tôn trọng thân thể chứ không được huỷ hoại bằng việc hỏa táng.
– Chôn cất được xem là biểu tượng cho sự chết, chôn và sống lại của Chúa Jesus Christ. Hoả táng không phù hợp với ý nghĩa biểu tượng này.
– Một khi đã hỏa táng, thân thể đã bị phân hủy, bị biến đổi vĩnh viễn thì khó mà trở lại như ban đầu được, v.v…
Nhà giải kinh John MacArthur cho biết Kinh Thánh không đưa ra mệnh lệnh nào về hình thức mai táng khi tín hữu qua đời. Phong tục mai táng phổ biến trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước là chôn cất. Cựu Ước có hơn 200 lần nhắc đến việc chôn cất. Còn trường hợp hỏa táng đầu tiên được đề cập trong Kinh Thánh là Sau-lơ và các con trai ông. Thi thể của họ đã bị người Phi-li-tin làm tổn hại, nên người ta quyết định hoả táng rồi sau đó lấy tro cốt đem chôn (I Sa-mu-ên 31:11-13). A-can và gia đình cũng bị thiêu sau khi bị xử tử vì phạm tội (Giô-suê 7:24-25). Đây chỉ là những trường hợp ngoại lệ. Thường thì những trường hợp hỏa táng trong Cựu Ước thể hiện sự khinh thường đối với người đã mất. Ngày nay ở những nền văn hoá không tôn trọng thân thể con người hoặc xem thân thể là điều xấu xa, hoả táng là hình thức mai táng phổ biến, và Cơ Đốc nhân sống trong những xã hội đó phản đối việc hoả táng.
Tuy phong tục mai táng phổ biến trong Kinh Thánh là chôn cất, điều này không có nghĩa Kinh Thánh cấm hỏa táng. Khi Chúa tái lâm lần thứ hai, Ngài sẽ kêu tất cả những người đã chết sống lại. Việc một thân thể bị hỏa táng không gây khó khăn hơn cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hoàn toàn có khả năng khiến hài cốt của người đã được hỏa táng sống lại y như hài cốt của người không hỏa táng. Đức Chúa Trời có thể tập họp lại mọi thứ đã bị phân tán (Mác 13:27). Vì vậy, vấn đề chôn cất hay hỏa táng là quyền tự do của Cơ Đốc nhân, tuỳ thuộc vào khả năng tài chính của gia đình, ước nguyện của người đã mất, hay điều kiện sinh sống của những người còn sống. Tang lễ là dành cho người sống, như một cơ hội để tưởng nhớ cuộc đời của người thân yêu đã mất. Đó cũng là lời nhắc nhở rằng chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Ngài ban cho chúng ta sự sống, và thân xác chứa đựng linh hồn. Khi chúng ta tắt hơi, linh hồn lìa khỏi xác, còn thân xác sẽ bị phân hủy theo thời gian.
Tóm lại, với Cơ Đốc nhân ngày nay, chôn cất hay hoả táng không quan trọng bằng lẽ thật ở phía sau, đó là, thi thể không còn là nơi ở của người đã chết. Thân thể chúng ta chỉ là “lều tạm”, tức nơi ở tạm thời (II Cô 5:1). Khi Chúa Giê-xu trở lại, chúng ta sẽ được ban cho một thân thể hoàn toàn mới, vinh hiển và vĩnh cửu, không bao giờ hao mòn nữa.
Tài liệu tham khảo:
https://www.thegospelcoalition.org/…/cremation-burial…
https://httlsaigon.org/…/hoa-tang-thi-the-cua-nguoi…
https://www.gotquestions.org/cremation-Bible.html
https://www.christianity.com/…/what-does-the-bible-say…
*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.