Hỏi: Tôi thích đi nhóm nhưng vì hát không hay nên tôi không hát trong giờ thờ phượng, không tập hát với Ban hát mình đang sinh hoạt. Xin hỏi tôi làm như vậy có đúng không? Chúa có đẹp lòng không? Trả lời: Nếu bạn xem “đi nhóm” nghĩa là đi thờ phượng Chúa thì hát Tôn Vinh Chúa là để tôn cao Danh Chúa, để Danh Chúa được nghe biết khắp nơi. Chính vì thế, hát Tôn Vinh Chúa là điều cần thiết, làm đẹp lòng Ngài. Tôn Vinh Chúa không đòi hỏi bạn phải hát hay, mà là hát bằng cả tấm lòng, tâm trí và tình cảm. Nếu bạn thấy mình hát chưa hay, hãy mạnh dạn tham gia giờ tập hát của ban ngành mình đang sinh hoạt để được rèn luyện. Bạn sẽ không còn thấy mâu thuẫn cũng như gây khó khăn cho chính bạn về vấn đề thích hay không thích hát Tôn Vinh Chúa. Ước mong một ngày gần đây, bạn sẽ mạnh dạn hát Tôn Vinh Chúa trong giờ thờ phượng, với ban ngành và cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi được hát Tôn Vinh Ngài. Lời Chúa trong Thi thiên 150:6 có chép: “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” Hát Tôn Vinh Chúa cũng là cách nhắc nhở chính mình và nói cho người khác biết về ơn phước Chúa và về mọi điều Chúa làm cho bạn để hết lòng báo đền ơn Chúa. (Với sự hỗ trợ từ cô TĐ. Lê Thị Lệ Thanh) |
