Dạ con xin chào Góc tâm vấn. Con chưa quan hệ tình dục nhưng con và người yêu cũ có những hành động gần tới giới hạn nhưng chưa thâm nhập. Sau đó, con cảm thấy khó chịu và cảm giác tội lỗi. Con có hỏi bạn thì bạn nói không có lỗi nhưng con vẫn không biết hành động như vậy có đúng không? Và sau này có được làm lễ trong nhà thờ không? Con cảm ơn Góc tâm vấn.
Chào con,
Gần đây, Góc Tâm vấn nhận được một số câu hỏi của các bạn trẻ thắc mắc về việc lỡ quan hệ tình dục trước khi cưới; hay là trong thời gian hẹn hò, các bạn có những cử chỉ âu yếm thân mật, đụng chạm thân thể của nhau, dù chưa đi đến quan hệ tình dục. Các bạn cảm thấy như vậy là sai, là tội lỗi và lo lắng không biết sau này có được làm lễ cưới trong nhà thờ không. Góc Tâm vấn xin được trả lời chung như sau:
Theo lẽ tự nhiên, những người đang yêu luôn muốn ở bên cạnh nhau, muốn gặp nhau càng nhiều càng tốt. Và khi ở bên nhau, các bạn cũng muốn thể hiện tình cảm dành cho nhau. Lúc đầu chỉ là những ánh mắt âu yếm, những cái nắm tay thân mật, những sự “đụng chạm” thân thể vô tình thoáng qua. Nhưng dần dần, các bạn sẽ khao khát được “gần” nhau hơn, được âu yếm nhiều hơn. Vì vậy, những sự đụng chạm không còn là vô tình thoáng qua nữa mà là có chủ ý với sự gia tăng về tần suất và cường độ. Điều này sẽ dễ dàng dẫn đến quan hệ tình dục.
Lời Chúa trong I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5 (TTHĐ) dạy “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm; mỗi người phải biết gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng, đừng sa vào tình dục phóng đãng như người ngoại, là những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời”. Từ ngữ “gian dâm” trong bản Anh ngữ là “sexual immorality”, hàm ý tình dục ngoài hôn nhân, hay nói cách khác là quan hệ tình dục với người không phải hoặc chưa phải là vợ và hoặc chồng của mình. Chúa muốn con cái Ngài phải tránh xa lối sống gian dâm, phóng túng về tình dục mà thế gian đang cổ xuý, chẳng hạn như sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân, hôn nhân đồng tính, ngoại tình.
Âu yếm nhưng chưa đi đến quan hệ tình dục, chưa “ăn ở” với nhau thì chưa phạm tội gian dâm. Theo quy định của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, các con vẫn được tổ chức hôn lễ trong nhà thờ. Dẫu vậy, đây là những hành động, cử chỉ vô cùng “nguy hiểm” vì nó sẽ dễ cám dỗ các con đi đến quan hệ tình dục mà phạm tội với Chúa và làm tổn thương nhau. Cảm ơn Chúa đã nhắc nhở, khiến các con cảm thấy khó chịu để dừng lại kịp lúc. Cám dỗ tình dục có sức mạnh rất lớn mà không phải ai cũng có thể kháng cự nếu không cẩn thận đề phòng, từ tín hữu cho đến giới lãnh đạo giáo hội và kể cả Mục sư Truyền đạo. Cách tốt nhất là đừng tạo điều kiện cho ma quỷ cám dỗ. Điều này có nghĩa là các con cần đặt ra những giới hạn khi hẹn hò, ví dụ không đi đến những chỗ vắng vẻ, thiếu ánh sáng, không được có những hành động âu yếm kích thích ham muốn hay sự tò mò, v.v… Các con phải tuyệt đối tránh những cử chỉ mơn trớn thân mật dễ khiến các con đi quá giới hạn. Nếu các con cứ tiến sát miệng hố mà đứng thì khả năng rơi xuống hố là rất cao. Hãy cầu xin Chúa giúp các con giữ thân thể mình cho “thánh sạch và tôn trọng” mọi lúc mọi nơi.
Với những bạn thắc mắc về việc lỡ quan hệ trước hôn nhân, các bạn có thể xem lại câu trả lời của Góc Tâm vấn tại https://httlsaigon.org/muc-vu/lo-quan-he-roi-co-duoc-lam-hon-le-trong-nha-tho-khong/
Nếu đã quan hệ trước hôn nhân, các bạn cần xưng tội và ăn năn với Chúa. Đó là điều quan trọng nhất các bạn phải làm. Sau này, khi các bạn kết hôn, các bạn cũng cần nói cho Mục sư quản nhiệm Hội Thánh bạn đang sinh hoạt biết việc các bạn đã đi quá giới hạn, Mục sư sẽ hướng dẫn các bạn phải tổ chức hôn lễ như thế nào. Lưu ý là các bạn chỉ nói cho Mục sư biết, chứ không phải xưng tội với Mục sư hay Hội Thánh như có bạn đã đã hỏi Góc Tâm vấn.
Khi yêu nhau, ai cũng muốn sẽ được kết hôn với người mình yêu. Và sẽ càng phước hạnh hơn khi hôn lễ được tổ chức trong thánh đường với sự hiện diện và ban phước của Chúa. Nhưng điều quan trọng nhất mà Chúa đòi hỏi ở con cái Ngài là nếp sống thánh khiết cả trước và trong hôn nhân, vì Ngài là thánh (I Phi-e-rơ 1:15,16; Lê-vi Ký 19:2). Đừng chỉ lo lắng về việc có được làm lễ cưới trong nhà thờ không vì đã lỡ quan hệ hay âu yếm quá trớn, mà hãy sợ rằng mình tự đánh mất ơn phước Chúa ban vì đã không sống thánh khiết theo tiêu chuẩn của Chúa cả trước và sau khi kết hôn, con nhé.
Thân mến,
Góc Tâm vấn
*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.