Xin chào Góc Tâm vấn! Em đã lập gia đình 10 năm với một người ngoại và chồng em không có đáp ứng nhu cầu quan hệ trong hôn nhân, đôi khi em muốn li hôn nhưng em thấy li hôn là không được cho phép, đôi khi em cũng muốn nhu cầu sinh lý, vì một người ở một mình không tốt nên em kết hôn, nhưng chồng em không có nhúc nhích, đôi khi có nhiều cám dỗ xung quanh nhưng phải đấu tranh tâm trí và cầu nguyện đôi khi rất mệt mỏi nhưng em không biết phải làm sao, xin hỏi em nên làm gì ạ? Em xin cảm ơn!
Chào bạn,
Góc Tâm vấn hiểu rằng bạn đang phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn trong hôn nhân của mình. Việc chồng bạn không đáp ứng nhu cầu tình dục trong suốt mười năm là một vấn đề nghiêm trọng, gây ra nhiều áp lực và mệt mỏi cho bạn. Bạn đã cố gắng đấu tranh nội tâm và cầu nguyện, điều đó cho thấy bạn là một người mạnh mẽ và có trách nhiệm.
Tình dục nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho con người trong hôn nhân. Lời Chúa dạy rằng vợ chồng phải có trách nhiệm đáp ứng như cầu tình dục của nhau (I Cô-rinh-tô 7:2-4). Nếu không vì lý do sức khỏe, thì việc vợ chồng không đáp ứng nhu cầu của nhau suốt một thời gian dài là điều đáng lo ngại và cần được xem xét cách nghiêm túc.
Đây thật sự là vấn đề tế nhị. Nhưng không việc gì là quá khó đối với Chúa cả. Chúa hứa với bạn: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Hãy xem đây là cơ hội để bạn thể hiện tình yêu vô điều kiện của bạn dành cho chồng mình. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn năng lực để bạn có thể yêu chồng như cách Chúa yêu bạn, và nhờ đó anh sẽ nhận biết Chúa. Ở trên bạn có nói rằng “em đã lập gia đình 10 năm với một người ngoại”, tức bạn đã là một Cơ Đốc nhân nhưng kết hôn với người chưa tin Chúa. Nếu vậy thì bạn đã làm sai Lời Chúa ngay từ đầu. Bạn cần ăn năn xin Chúa tha thứ trước khi Ngài có thể hành động để phục hồi mối quan hệ hôn nhân của bạn.
Góc Tâm vấn có một vài gợi ý để bạn suy nghĩ và cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn mình nên làm gì:
Chồng bạn có biết rằng anh ấy không đáp ứng nhu cầu tình dục của bạn không? Bạn có bao giờ nói chuyện thẳng thắn, chân thành và cởi mở với chồng về những cảm xúc, suy nghĩ và mong muốn của bạn trong chuyện chăn gối chưa? Hãy thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng cho anh ấy biết bạn cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi và tổn thương như thế nào trong suốt mười năm bạn không được đáp ứng nhu cầu tình dục.
Trường hợp nguyên nhân là do anh ấy có vấn đề về sinh lý, thì bạn cần cảm thông, nhẹ nhàng và kiên nhẫn khích lệ anh ấy đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và chữa trị. Bạn hãy an ủi, khích lệ anh ấy để chồng bạn không cảm thấy tự ti, mặc cảm về vấn đề đó. Bạn đừng cáu gắt, nhưng hãy mềm mại, nhẹ nhàng để chồng bạn cảm thấy thoải mái, cùng hợp tác chữa trị, chứ không lãng tránh.
Nếu nguyên nhân là do bạn đã không yêu thương, tôn trọng, thuận phục chồng khiến anh ấy cảm thấy bị xem thường, tự ti và không muốn gần gũi bạn, thì bạn cần xưng nhận lỗi lầm của mình với Chúa và với anh ấy để được tha thứ. Có thể bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện xin Chúa cho sớm phục hồi sự thân mật giữa hai vợ chồng. Điều này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn.
Trường hợp anh ấy là người từ chối quan hệ vợ chồng nhưng bạn vẫn không biết rõ lý do vì anh ấy không chịu chia sẻ, Góc Tâm vấn khuyên bạn hãy cầu nguyện nhờ cậy Chúa, xin Chúa thăm viếng hôn nhân của hai bạn. Góc Tâm vấn tin rằng khi bạn hết lòng nhờ cậy Chúa, sống yêu thương, bao dung và kiên nhẫn thì Chúa sẽ có giải pháp tốt nhất cho hôn nhân của hai bạn. Bạn hãy dùng đời sống mình để đem ảnh hưởng và đem chồng bạn trở lại với Chúa. Ly hôn là một quyết định lớn. Kinh Thánh chỉ cho phép ly dị nếu người phối ngẫu phạm tội ngoại tình. Nếu chồng bạn không ngoại tình, ly dị sẽ càng đẩy chồng bạn xa khỏi vòng tay yêu thương của Chúa, và chồng bạn sẽ mất cơ hội nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Góc Tâm vấn rất hiểu và cảm thông với bạn, một mối quan hệ lành mạnh cần có sự đáp ứng và tôn trọng lẫn nhau. Có thể bạn đã phải chịu đựng sự đau khổ và mệt mỏi kéo dài trong một mối quan hệ vợ chồng, nhưng đừng vì điều đó mà bạn đầu hàng cám dỗ để rồi phạm tội với Chúa. Lời Chúa chép trong Gia-cơ 4:7 rằng “Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì no sẽ lánh xa anh em”. Hãy kiên quyết sống theo Lời Chúa dạy và chống trả mọi cám dỗ. Chúa sẽ giúp bạn và ban phước cho bạn.
Hãy tránh xa những nơi chốn hay những con người đang cám dỗ bạn thỏa mãn nhu cầu tình dục ngoài hôn nhân. Hãy giữ cho mình “bận rộn” bằng cách dành thời gian học Kinh Thánh, cầu nguyện, tham gia hầu việc Chúa trong Hội thánh, chơi thể thao hoặc một thú tiêu khiển nào đó. Bạn cũng có thể tâm sự với và tìm kiếm lời khuyên khôn ngoan từ những người lãnh đạo thuộc linh hoặc bạn bè tin kính Chúa trong Hội thánh.
Cầu xin Chúa lắng nghe mọi nỗi niềm của bạn và cho bạn sự khôn ngoan để quyết định theo ý muốn Chúa. Xin Chúa thương xót và giúp bạn kinh nghiệm Chúa sâu sắc hơn qua những nan đề trong cuộc sống.
*Quý tín hữu có thắc mắc hay vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.