Chào bạn,
Thụ tinh trong ống nghiệm (còn được gọi là In vitro fertilization, viết tắt là IVF) là một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại, trong đó tinh trùng và trứng được thụ tinh bên ngoài tử cung của người mẹ, cụ thể là trong phòng thí nghiệm, sau đó (các) phôi thai được nuôi cấy và chuyển vào tử cung của người nữ để phát triển thành thai nhi. Đây là kỹ thuật được ứng dụng trong điều trị vô sinh – hiếm muộn phổ biến nhất hiện nay.
Để trả lời thắc mắc của bạn, chúng ta cần biết quy trình thực hiện thủ thuật IVF diễn ra như thế nào. Bạn có thể dễ dàng tìm hiểu quy trình này trên các trang web chính thức của các bệnh viện lớn và có uy tín nên Góc Tâm vấn không cần nhắc lại ở đây. Điều khiến Cơ Đốc nhân băn khoăn khi áp dụng kỹ thuật này là để đảm bảo tỉ lệ thành công cao, người ta sẽ tạo ra nhiều phôi cùng một lúc. Nếu chuyển tất cả số phôi này vào tử cung người mẹ thì sẽ dẫn đến đa thai và có thể nguy hiểm cho tính mạng của mẹ cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sống của các thai nhi. Vì vậy, người ta sẽ chỉ chọn những phôi có vẻ “khỏe mạnh” nhất để đưa vào tử cung người mẹ, số phôi còn lại sẽ được lưu giữ bằng cách đông lạnh hoặc sẽ bị tiêu hủy. Việc hủy phôi là hành động giết người vì phôi được hình thành ngay sau khi tinh trùng gặp trứng, điều này có nghĩa là sự sống đã có trong phôi thai. “Phôi thai” là từ được dùng để chỉ giai đoạn từ khi hình thành đến khoảng tuần thứ 8. Sau tuần thứ 8, phôi thai được gọi là thai nhi. Khi chúng ta tự ý chấm dứt sự sống của một con người – dù chỉ mới trong giai đoạn phôi thai – thì đó là giết người, vi phạm điều răn thứ sáu của Chúa.
Quay lại với thắc mắc của bạn: Cơ Đốc nhân có được làm thụ tinh trong ống nghiệm không? Trước tiên, góc Tâm vấn xin được nói rõ “Cơ Đốc nhân” ở đây chỉ nói đến những cặp vợ chồng Cơ Đốc vì lý do nào đó không thể có con theo cách tự nhiên nên muốn thực hiện IVF bằng tinh trùng và trứng của chính mình. Thứ hai, việc ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật trong y học để chữa trị bệnh tật hay khắc phục những khuyết tật, rối loạn trong cơ thể không có gì sai Kinh Thánh cả. Ca Thương 3:33 (BTTHĐ) chép: “Vì trong thâm tâm, Ngài không muốn gây khổ đau hoặc buồn bã cho con cái loài người.” Nhưng tội lỗi đã gây cho con người đủ loại tật bệnh, khiếm khuyết và rối loạn ở nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Vì vậy, khi Chúa Jesus thi hành chức vụ trên đất, Ngài đã dùng quyền năng để chữa lành mọi thứ bệnh cho con người. Chúng ta có thể tin chắc rằng khi con người sử dụng những nguồn tài nguyên Chúa đặt để trong thiên nhiên, ứng dụng những quy luật Chúa định trong tự nhiên, và áp dụng những thành tựu trong y học hiện đại để khắc phục những bệnh tật và khuyết tật của con người, thì điều đó đẹp lòng Chúa. Thứ ba, nếu trong quá trình thực hiện, cặp vợ chồng đảm bảo không có phôi thai nào bị phá hủy thì không vi phạm điều răn của Chúa. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học và sự phát triển của kỹ thuật IVF, điều này có thể thực hiện được.
Tóm lại, về mặt đạo đức Cơ Đốc, một cặp vợ chồng Cơ Đốc không thể có con theo cách tự nhiên, thì có thể nhờ đến thủ thuật IVF với việc sử dụng tinh trùng và trứng của chính mình, với điều kiện không tiêu hủy một phôi thai nào. Ngoài vấn đề đạo đức Cơ Đốc, còn có nhiều yếu tố quan trọng khác cần tính đến, chẳng hạn như khả năng tài chính, tình trạng sức khỏe của cả hai vợ chồng, tuổi tác, tỉ lệ thành công cùng nhiều ảnh hưởng khác về tinh thần, thể chất trong quá trình làm IVF. Hai vợ chồng cần dành thời gian cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa và sự tư vấn từ những người trưởng thành thuộc linh cũng như từ những người có chuyên môn trước khi quyết định. Chỉ khi đứa trẻ được sinh ra theo ý muốn Chúa và được nuôi dạy theo đường lối Chúa thì con cái mới thật sự là phước hạnh và cơ nghiệp Chúa ban. Còn ngược lại, con cái sẽ trở thành gánh nặng và nỗi khổ cho gia đình.
Thân mến,
Góc Tâm vấn
*Quý tín hữu có nhu cầu cần tâm vấn hay có vấn đề cần chia sẻ với GÓC TÂM VẤN, vui lòng bấm vào link này để ghi nội dung muốn chia sẻ https://forms.gle/UbSbMHVAAqLSWtfN9
*Quý tín hữu nào chưa thỏa lòng với câu trả lời hoặc muốn trao đổi thêm với Góc Tâm vấn, xin để lại địa chỉ email hoặc số điện thoại để Góc Tâm vấn có thể gửi phản hồi cho quý vị. Xin cảm ơn.