Cơ Đốc nhân được tập Yoga và luyện Khí công không?
Em có thắc mắc muốn chia sẻ, Cơ Đốc nhân có được tập Yoga hoặc luyện Khí công không? Tại sao? Cơ Đốc nhân cần làm gì để rèn luyện…
Em là người Tin Lành có được phép cưới người không tôn giáo không ạ?
Chào bạn, Người không tôn giáo còn được gọi là người vô thần. Họ theo thuyết vô thần (không tin vào sự tồn tại của bất kỳ thần linh nào),…
Câu chuyện vĩ đại và có thật
Kinh Thánh: Giăng 21:24-25 “Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc nầy và đã chép lấy; chúng ta biết lời chứng của người là thật. Lại…

Đạo Tin Lành và việc thờ cúng ông bà

CÂU HỎI: Đạo Tin lành không thờ cúng ông bà. Tôi theo đạo nên không thờ cúng, có phải là tôi bất hiếu không?

TRẢ LỜI: Đạo Tin Lành là Đạo KÍNH CHÚA – YÊU NGƯỜI, lấy lời Đức Chúa Trời làm mẫu mực thiêng liêng cho cuộc sống, lại càng chuyên tâm dạy dỗ, khuyên bảo tín hữu hết lòng hiếu kính ông bà, cha mẹ đúng như lời Chúa dạy. Người theo Tin Lành KHÔNG thờ cúng ông bà, cha mẹ. Nhưng người theo Tin Lành được Chúa dạy trong điều răn thứ 5 rằng “phải hiếu kính cha mẹ” (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12) hay “ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình” (xem Lê-vi Ký 19:3). Bày tỏ lòng hiếu kính đối với ông bà, cha mẹ là yêu thương, vâng lời, chăm sóc khi họ còn sống. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, cảm thông với ông bà, cha mẹ khi họ lớn tuổi, trở nên chậm chạp, khó tính. Kinh Thánh nhiều lần ghi lại lời Chúa dạy tín hữu Tin Lành phải biết yêu thương, chăm sóc người thân của mình, và không được chửi cha mắng mẹ (xem Lê-vi Ký 20:9; I Ti-mô-thê 5:4; Mác 7:8-13). Cho nên, chữ hiếu chỉ thực sự có giá trị khi ông bà cha mẹ còn sống. Còn khi ông bà cha mẹ đã mất, thì họ không thể liên lạc gì với chúng ta, không thể phù hộ hoặc giáng hoạ cho chúng ta; hay là có cúng mâm cao cỗ đầy các cụ cũng không thể ăn được. Vì vậy, việc thờ cúng người đã mất thật ra không có ý nghĩa hay giá trị gì. Thay vào đó, con cháu có thể tưởng nhớ đến các cụ bằng cách nhắc nhau về công ơn sinh thành dưỡng dục của họ mỗi khi có dịp họp mặt gia đình, và sống sao để giữ danh thơm tiếng tốt cho gia đình. Đó mới là hiếu kính thực sự.

Quý vị theo đạo Tin Lành nên không thờ cúng, cũng không mang tội bất bất hiếu nếu quý vị hết lòng thành thật yêu thương, vâng lời, giúp đỡ, phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già, sức yếu; đồng thời tôn kính tổ tiên, giữ danh thơm tiếng tốt cho gia đình, dòng họ. Còn khi ông bà, cha mẹ qua đời thì lo chôn cất chu đáo theo nghi lễ trang nghiêm, trong tinh thần tiếc thương,…

Nói tóm lại, người Tin Lành tôn thờ Đức Chúa Trời, còn với ông bà cha mẹ thì hiếu kính theo đúng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh

(Cảm ơn sự hỗ trợ của cô Trần Thị Lan Khuê)

Khuê Lan

Recent Posts

Cơ Đốc nhân được tập Yoga và luyện Khí công không?

Em có thắc mắc muốn chia sẻ, Cơ Đốc nhân có được tập Yoga hoặc…

2 tuần ago

Em là người Tin Lành có được phép cưới người không tôn giáo không ạ?

Chào bạn, Người không tôn giáo còn được gọi là người vô thần. Họ theo…

1 tháng ago

Câu chuyện vĩ đại và có thật

Kinh Thánh: Giăng 21:24-25 “Ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc…

2 tháng ago

Là ngươi chứ không phải ai khác

Kinh Thánh: Giăng 21:20-23 “Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu…

2 tháng ago

Làm sáng danh Chúa

Kinh Thánh: Giăng 21:18-19 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn…

2 tháng ago

Chúng ta yêu Chúa bao nhiêu?

Kinh Thánh: Giăng 21:15-17 "Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng:…

2 tháng ago