Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thăm 3 gia đình được Hội Thánh sửa nhà nhân kỷ niệm 100 năm thành lập HTTL Sài Gòn

Hướng đến Lễ Cảm Tạ Chúa- Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập HTTL Sài Gòn, “Chương trình sửa chữa nhà cho con cái Chúa có hoàn cảnh khó khăn” là một trong chuỗi sự kiện để tạ ơn Chúa cùng với các sự kiện thể thao “Giải Bóng bàn và Giải Bóng đá cúp Hành Trình Đức Tin” đã được thực hiện những tuần vừa qua.

Ngày 18/5 với sự tham dự của ông bà Mục sư Nguyễn Thế Hiển- Quản nhiệm Hội Thánh, ông bà Mục sư Nhiệm chức Hồ Hoàng Ân – Phụ tá Quản nhiệm, cô Truyền đạo Lê Thị Lệ Hoà – Phụ tá Quản nhiệm, đại diện Ban Trị sự, ban Thăm viếng chăm sóc và ban Sự kiện đã đến thăm 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ sửa chữa lại nhà.

Mục sư Nguyễn Thế Hiển- Quản nhiệm HT cầu nguyện trước khi đi thăm các gia đình

Ba gia đình được giúp đỡ trong sự kiện này gồm có:

Gia đình chị Lê Thị Ngọc Điệp ngụ tại đường Dương Bá Trạc, quận 8.

Gia đình anh chị Đỗ Tuấn Hùng- Phan Thị Mỹ Hương ngụ tại huyện Nhà Bè.

Gia đình anh Phan Văn Thắng ngụ tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Buổi thăm viếng thực sự xúc động và tràn ngập tấm lòng tạ ơn Chúa khi các ngôi nhà được sửa chữa khang trang hơn.

Hình ảnh thăm gia đình chị Lê Thị Ngọc Điệp và hình ảnh ngôi nhà trước- sau khi được sửa chữa.

Hình ảnh thăm gia đình anh chị Đỗ Tuấn Hùng- Phan Thị Mỹ Hương và hình ảnh ngôi nhà trước- sau khi được sửa chữa.

Hình ảnh thăm gia đình anh Phan Văn Thắng và hình ảnh ngôi nhà trước- sau khi được sửa chữa.

Cảm tạ ơn Chúa vì hành trình đức tin theo Chúa có khi là đầy thử thách nhưng cũng đầy ơn phước vì Chúa cho chúng ta được học biết quan tâm và yêu thương anh em mình. Hành trình đức tin sẽ còn tiếp tục với những việc lành của tôi con Chúa để cảm tạ Ngài mãi mãi, cảm tạ Ngài không thôi.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn